PDA

View Full Version : Ngọc Quyên lần đầu chụp ảnh nude



TeacherABC
22-03-2011, 03:04 PM
Ngọc Quyên lần đầu chụp ảnh nude

Với mục đích kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường sống đang ngày càng bị hủy hoại, Ngọc Quyên đã thực hiện bộ ảnh nude toàn thân giữa không gian bao la của cao nguyên Mộc Châu.


Thông điệp mà cô muốn nhắn nhủ qua bộ ảnh, con người hãy yêu và chăm sóc thiên nhiên như chính bản thân mình.

Người đẹp Sài Gòn cho biết, ý tưởng chụp ảnh nude của cô, bắt nguồn từ việc cô chứng kiến nhiều nghệ sĩ nổi tiếng châu Á, đã quyết định chụp ảnh nude toàn thân hoặc bán thân để kêu gọi công chúng quan tâm đến các vấn đề xã hội và con người đang nhức nhối như ung thu, nạn đói hay bảo vệ động vật và môi trường.

Cô cũng nói, trong vai trò người mẫu, cô không có nhiều cơ hội được mời làm đại sứ hay tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường như các hoa hậu...

Ngọc Quyên quyết định thực hiện bộ ảnh nude giữa thiên nhiên, với mục đích, đánh động sự quan tâm của mọi người đến môi trường sống xung quanh, một thế giới đang ngày càng bị tàn phá bởi chính con người.

http://img1.dailyinfo.vn/image/20110321/NhanVat/NhanVat/2sao_010333_567971521_0.jpg

http://img.2sao.vietnamnet.vn/2011/03/21/11/28/ngocquyen12.jpg

- Ngày trước, tôi chỉ biết kiếm tiền, trang trải cuộc sống và lo cho gia đình mà quên mất xung quanh còn rất nhiều người, nhiều thứ quan tâm. Gần đây, tôi đọc báo và thấy một cô người mẫu nước ngoài chụp hình nude ở giữa trời tuyết lạnh, kêu gọi mọi người hãy bảo vệ môi trường, đừng giết thú vật và chặt phá rừng.

Bản thân tôi cũng là một người mẫu, ngoài việc trình diễn trên sàn diễn, tôi cũng chẳng biết làm gì để cống hiến thêm nữa. Tiền tôi cũng không có nhiều nên chẳng thể nào kêu gọi hay đi làm từ thiện được.

Sau khi xem bức ảnh đó, tôi cũng quyết định thực hiện một bộ ảnh nude ở Mộc Châu giữa trời giá lạnh, ở rừng cây, bên thác nước với sự giúp đỡ của nhiếp ảnh gia Tô Thanh Nghiệp.

Môi trường bây giờ bị tàn phá nhiều quá, tôi muốn mình là người tiên phong chụp bộ hình nude nghệ thuật, kêu gọi mọi người quan tâm hơn tới vấn đề môi trường. Sau bộ hình này, tôi mong muốn những đồng nghiệp của mình cũng sẽ mạnh dạn hơn, có nhiều biện pháp hơn để chung tay để bảo vệ môi trường.

http://img1.dailyinfo.vn/image/20110321/NhanVat/NhanVat/2sao_010336_802443716_2.jpg

http://img1.dailyinfo.vn/image/20110321/NhanVat/NhanVat/2sao_010339_472057737_3.jpg

Để thực hiện bộ ảnh, Ngọc Quyên, nhiếp ảnh gia Tô Thanh Nghiệp cùng chuyên gia trang điểm Thanh Phước đã lặn lội vào những khu vực hoang vắng của Mộc Châu (Sơn La).

Họ chọn địa điểm là nơi giao hòa của dòng suối, thác nhỏ và những đồi núi trập trùng. Ngọc Quyên nói: "Đến đây, tôi cảm nhận được một điều, vẻ đẹp nguyên bản của thiên nhiên chỉ tồn tại khi chúng ta có ý thức quan tâm và bảo vệ".

Vốn từng không ít lần từ chối các đề nghị chụp ảnh nude với những mục đích khác, nên với bộ ảnh có thể gây tranh cãi này, Ngọc Quyên vẫn giữ niềm tin vào ý tưởng của mình, cô hy vọng, nó có sự tác động mạnh mẽ đến mọi người. Cô tin mình đã nổi tiếng, để không cần lợi dụng những chuyện như thế này, để đánh bóng tên tuổi.

http://img1.dailyinfo.vn/image/20110321/NhanVat/NhanVat/2sao_010343_514647165_4.jpg

http://img1.dailyinfo.vn/image/20110321/NhanVat/NhanVat/2sao_010345_420916297_5.jpg

Tô Thanh Nghiệp, tác giả của những bức ảnh nói, bộ ảnh nude với người mẫu Ngọc Quyên là một bước thể nghiệm mới của anh trong việc khai thác vẻ đẹp hình thể của các người mẫu.

Anh tin rằng, thời trang có thể bị lỗi mốt, nhưng vẻ đẹp hình thể của con người sẽ tồn tại mãi với thời gian. Nhiếp ảnh gia cũng chia sẻ về một dự án sách ảnh mới của mình, nếu bộ ảnh nude của Ngọc Quyên nhận được sự quan tâm và đồng tình từ người xem, sắp tới, anh sẽ phát hành một tác phẩm ảnh về chuyên đề này.

Ảnh Tô Thanh Ngiệp
Nguồn dailyinfo

TeacherABC
22-03-2011, 03:06 PM
Cùng ngắm những bức hình nude của Ngọc Quyên giữa núi rừng Mộc Châu:

http://img1.dailyinfo.vn/image/20110322/NhanVat/NhanVat/tintuconline_094838_270799243_0.jpg

http://img1.dailyinfo.vn/image/20110322/NhanVat/NhanVat/tintuconline_094838_107178956_2.jpg

http://img1.dailyinfo.vn/image/20110322/NhanVat/NhanVat/tintuconline_094838_107178956_3.jpg

http://img1.dailyinfo.vn/image/20110322/NhanVat/NhanVat/tintuconline_094838_465983982_4.jpg

Ảnh Tô Thanh Ngiệp

OA _ NỮ
24-03-2011, 12:23 PM
Đẹp thật đấy. Một bộ ảnh nude ko những chỉ nghệ thuật vị nghệ thuật, mà còn nghệ thuật vị nhân sinh nữa...:rolleyes:

Cõi_Mơ
25-03-2011, 07:09 PM
Đẹp thật đấy. Một bộ ảnh nude ko những chỉ nghệ thuật vị nghệ thuật, mà còn nghệ thuật vị nhân sinh nữa...:rolleyes:

OA ơi,

Ảnh ghép mà. Kỷ thuật ghép hơi bị "dở". Tone mầu không hợp nhau. Nếu nhìn kỷ sẽ thấy vùng da thịt vẫn căng tròn mặc dù tựa người vào cây cỏ hay đất đá.
Hì hì "bé cái lầm "

CM

OA _ NỮ
26-03-2011, 02:03 AM
OA ơi,

Ảnh ghép mà. Kỷ thuật ghép hơi bị "dở". Tone mầu không hợp nhau. Nếu nhìn kỷ sẽ thấy vùng da thịt vẫn căng tròn mặc dù tựa người vào cây cỏ hay đất đá.
Hì hì "bé cái lầm "

CM

Ồ, CM tinh ghê, đúng là cái nhìn của một nhà nhiếp ảnh gia có khác. nhìn thật kĩ lưỡng. Hì hì hì. Nhưng phải công nhận cô gái đẹp thật. Như một bức tượng thạch cao trưng bày ở nơi rừng xanh hoang vắng.

Sheiran
30-03-2011, 04:28 PM
http://img.2sao.vietnamnet.vn/2011/03/21/11/28/ngocquyen12.jpg

http://img1.dailyinfo.vn/image/20110322/NhanVat/NhanVat/tintuconline_094838_270799243_0.jpg

Nhìn 2 tấm này cứ thấy khác xa nhau quá...

Nhưng bộ ảnh quá đẹp và body ng mẫu cũng rất đẹp :nguong:

Phu sinh
01-04-2011, 01:44 AM
Hình như là thủ thuật photoshop thôi mà!

Tazang
08-04-2011, 04:36 PM
Hình như là thủ thuật photoshop thôi mà!

Thua xa ảnh...... do anh Phù sáng tác:rolleyes::rolleyes:

Boulevard
08-04-2011, 04:48 PM
Boulevard em cứ tưởng các bác nhà mình khoái bộ ảnh này nên không dám post bài chê, giờ mới dám thò bài mình phỏng vấn ra.... :D:D

http://www.baovanhoa.vn/vanhoavannghe/34509.vho

Xung quanh bộ ảnh khỏa thân của Ngọc Quyên về: Chỉ là chiêu “PR” cá nhân
(30/03/2011)

VH- Việc nhà nhiếp ảnh Tô Thanh Nghiệp công bố bộ ảnh chụp người mẫu Ngọc Quyên khỏa thân với mục đích kêu gọi mọi người nâng cao ý thức bảo vệ môi trường (!?), đã tạo ra những phản ứng ngược từ phía dư luận.
Hầu hết cho rằng không thấy được mục đích “vì môi trường”, chỉ thấy hình một cô gái khỏa thân trần trụi trong những bức ảnh. Để góp một cách nhìn đúng bản chất của sự việc, chúng tôi đã tìm tới những nghệ sĩ có uy tín trong lĩnh vực nhiếp ảnh.
Thật là... đại hài hước!
Trên đời này có rất nhiều thứ cần bảo vệ, ngoài việc bảo vệ thiên nhiên, môi trường sinh thái, còn bảo vệ động vật quý hiếm, bảo vệ văn hóa Việt hay tuyên truyền du lịch ...không lẽ người ta cứ tranh nhau “danh xưng” là nghệ sĩ và cho mình cái quyền khỏa thân với lý do bảo vệ cho những ý tưởng này thì thật là đại hài hước...
Nếu ai đó khen những bức ảnh trong bộ ảnh khỏa thân mà Tô Thanh Nghiệp chụp, tôi lại thấy phản cảm khi nhìn vào những bức ảnh đơn thuần chỉ là khỏa thân chứ không cảm nhận được một ý tưởng tốt đẹp nào từ đó.
Đây chỉ là chiêu thức PR quảng cáo cho bản thân mình một cách trắng trợn và thiếu tế nhị. Ranh giới giữa ảnh nghệ thuật khoả thân và ảnh khỏa thân dung tục là sợi chỉ rất mong manh. Người nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên nghiệp phải có bản lĩnh để chụp và phân biệt được giữa cái đẹp nghệ thuật và cái chưa thực sự đẹp.
Lẽ ra những bức ảnh này chỉ nên cất riêng cho cá nhân thôi chứ không nên tuyên truyền ra rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Việc các phương tiện thông tin đại chúng đua nhau đăng tải những tấm hình khỏa thân, khen chê hay chỉ là giới thiệu, theo tôi nghĩ cũng là điều không nên làm. Chúng ta vô hình trung đã tiếp tay cho mục đích tuyên truyền cá nhân của người đưa ra bộ ảnh này.(Ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm)
Chỉ thấy ý tưởng... phô diễn cơ thể
Tôi cũng như nhiều nhà nhiếp ảnh khác cảm thấy thất vọng khi xem bộ ảnh nuy của Tô Thanh Nghiệp. Đã là ý tưởng sáng tạo thì nó phải khác và vượt trội hơn những cái mà người ta đã làm nhưng đáng tiếc là bộ ảnh này không đạt được yêu cầu đó. Trên thế giới đã có nhiều cô người mẫu khỏa thân phản đối nạn giết thú rừng để làm áo lông...
Nhà nhiếp ảnh muốn mọi người yêu đất nước quê hương của mình thì phải chụp làm sao để hình ảnh của mình trở nên đẹp hơn, đó mới là sức mạnh của nhiếp ảnh. Ảnh khỏa thân là con dao 2 lưỡi và rất nhạy cảm đối với người Á Đông.

Không phải nhà nhiếp ảnh nào yêu thích và dấn thân vào cũng có thể thành công. Bằng chứng là có người đã phải trả giá quá đắt, thậm chí bỏ mạng khi sử dụng không đúng mục đích những bức ảnh khỏa thân của mình.
Mặt khác, một bộ phận công chúng chưa "được trang bị" trình độ thẩm mỹ để thưởng lãm thể loại ảnh nghệ thuật khỏa thân. Đây cũng là lý do mà ngay cả hội nghề nghiệp cũng vô cùng cân nhắc để chưa thể cho ra một triển lãm ảnh nghệ thuật khỏa thân mặc dù chúng ta đã có những bức ảnh rất thành công trong thể loại ảnh này.
Về chất lượng, bộ ảnh chụp người mẫu Ngọc Quyên của Tô Thanh Nghiệp chưa nêu được ý tưởng đưa ra, yếu tố thiên nhiên bé nhỏ không đáng kể so với sự phô diễn hình thể lộ liễu của người mẫu. Vì môi trường chúng ta đâu nhất thiết phải đưa người mẫu khỏa thân ra để thể hiện ý tưởng này? Việc nhà nhiếp ảnh Tô Thanh Nghiệp công bố ồ ạt những bức ảnh khỏa thân chưa đạt tới độ chín một cách thiếu thận trọng đã gây ra những phản ứng tiêu cực, tác động xấu đối với công chúng.
(NSNA Lê Hồng Linh - Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh VN)
Nên có hội đồng thẩm định những bức ảnh nude trước khi công bố
Là người đeo đuổi bộ môn ảnh nghệ thuật khỏa thân 19 năm qua, tôi cho rằng bộ ảnh của Tô Thanh Nghiệp thiếu rất nhiều yếu tố để trở thành một bộ ảnh nghệ thuật khỏa thân từ ánh sáng, đường nét, tạo dáng...
Tô Thanh Nghiệp cho biết thực hiện bộ ảnh này trong 2 giờ đồng hồ thì khó có thể được một bộ ảnh nghệ thuật giá trị. Khi chụp một bức ảnh khỏa thân người ta phải đầu tư rất kỹ về công sức, ý tưởng và thời gian.

Đó là lý do mà bộ ảnh thiếu đi cái hồn, chưa tạo được sự hòa quyện giữa con người và cảnh vật. Chính vì vậy nên gọi đây là một bộ ảnh mang tính lưu niệm thì chính xác hơn là “đeo” vào cho nó những ý tưởng đầy cao siêu như nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Việc công bố những bức ảnh nude ồ ạt không có kiểm soát trong tuần qua là điều không nên. Tôi mong rằng các cơ quan quản lý nhà nước cần vào cuộc.
Đơn cử như muốn công bố những bức ảnh khỏa thân nghệ thuật phải qua một hội đồng nghệ thuật thẩm định gồm các nhà nhiếp ảnh chuyên môn, tốt hơn hết là thuộc hội nghề nghiệp - Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh VN. Có như vậy, chúng ta mới có thể lọc chọn và đưa ra những bức ảnh nude nghệ thuật có giá trị và sàng lọc đi những bức ảnh chưa thực sự được coi là nghệ thuật. (NSNA Thái Phiên)
Các phương tiện thông tin đại chúng bị lợi dụng... mà không biết
Theo tôi, việc cô người mẫu Ngọc Quyên chụp ảnh khỏa thân là việc cá nhân của cô ấy. Nhưng, vấn đề không bình thường ở chỗ cô ấy chụp xong lại tung lên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là báo mạng...
Ai là người có trách nhiệm kiểm soát các tờ báo mạng? Tại sao chúng ta lại tốn giấy mực và các bài viết quan tâm phản ánh cho hiện tượng này? Theo tôi, các phương tiện thông tin đại chúng đang bị lợi dụng... mà không biết. Nhìn sang nghệ thuật đương đại ở quốc tế, rất nhiều hiện tượng nghệ sĩ khỏa thân đi lại trên đường phố để triển lãm này nọ... nhưng tuyệt nhiên, báo chí không hề đưa tin và đăng tải gì về họ.
Và dĩ nhiên mục đích PR cá nhân của những người này bị thất bại và lần sau họ sẽ không làm gì nữa. Chúng ta cần nghĩ tới một giải pháp để kiểm soát được ngay từ cái gốc của câu chuyện. Đó là không quan tâm, đăng tải gì về những ý tưởng kỳ quặc, phi nghệ thuật đó, và dĩ nhiên khi bị khoanh vùng ảnh hưởng, họ sẽ thấy chán và không làm nữa. (NSNA Cao Phong)

kehotro
08-04-2011, 09:35 PM
Về góc độ có nghệ thuật hay không, có thể hiện được ý tưởng mà người nude mong muốn hay không. KHT không dám bàn vì mình không phải dân chuyên môn. Nhưng có một điều không thể chối cãi là body quá đẹp!

Ai nói sao thì nói. Đó là chuyện của các nhiếp ảnh gia, các nhà báo hay nhà phê bình. Các cô cứ việc nude, còn mình cứ việc xem. Đâu phải muốn xem người đẹp nude là có để xem. Sau khi chình trang V1 nhìn đúng là khác hẳn. Cặp chân thường là điểm yếu của người mẫu thuộc khu vực nhưng chân cẳng thế này thì quá tuyệt!

Nhiều người mẫu cao thì có nhưng tỉ lệ chân và lưng vẫn không cân, lưng vẫn dài. Mình cũng xem rất nhiều hình nude của các cô khác nhưng body chắc không thể bằng Ngọc Quyên được. Giờ phong trào nude nở rộ. Không có tiền như các Đại gia( đa dại ) bỏ ra hàng ngàn đô để thưởng thức vẻ đẹp, nên chỉ chờ xem miễn phí như thế này. Kakaka.

Còn tấm này, anh Tít chưa đưa đưa lên

http://www.eva.vn/upload/1-2011/images/2011-03-21/1300693856-ngoc-quyen2.jpg

TeacherABC
08-04-2011, 11:30 PM
Về góc độ có nghệ thuật hay không, có thể hiện được ý tưởng mà người nude mong muốn hay không. KHT không dám bàn vì mình không phải dân chuyên môn. Nhưng có một điều không thể chối cãi là body quá đẹp!

Ai nói sao thì nói. Đó là chuyện của các nhiếp ảnh gia, các nhà báo hay nhà phê bình. Các cô cứ việc nude, còn mình cứ việc xem. Đâu phải muốn xem người đẹp nude là có để xem. Sau khi chình trang V1 nhìn đúng là khác hẳn. Cặp chân thường là điểm yếu của người mẫu thuộc khu vực nhưng chân cẳng thế này thì quá tuyệt!

Nhiều người mẫu cao thì có nhưng tỉ lệ chân và lưng vẫn không cân, lưng vẫn dài. Mình cũng xem rất nhiều hình nude của các cô khác nhưng body chắc không thể bằng Ngọc Quyên được. Giờ phong trào nude nở rộ. Không có tiền như các Đại gia( đa dại ) bỏ ra hàng ngàn đô để thưởng thức vẻ đẹp, nên chỉ chờ xem miễn phí như thế này. Kakaka.

Còn tấm này, anh Tít chưa đưa đưa lên

http://www.eva.vn/upload/1-2011/images/2011-03-21/1300693856-ngoc-quyen2.jpg

Quả là KHT có cái nhìn thật tuyệt! Đồng quan điểm với KHT! :D:D:D

SunWild
08-04-2011, 11:38 PM
Lần đầu thì chụp ảnh nude, lần sau làm gì nữa nhỉ :D

kehotro
09-04-2011, 12:01 AM
Lần đầu thì chụp ảnh nude, lần sau làm gì nữa nhỉ :D

Một trong số những người mẫu nổi tiếng từng tuyên bố: Em sẽ tự đi bằng chính đôi chân của mình. Và cô này cũng cho biết, muốn có một chiếc túi hiệu LV giá cả ngàn đô, các cô kia chỉ cần đi đâu đó một đêm là có.

Đây là sự thật hiển nhiên của những người thuộc giới này. Nói chung, những người thuộc lãnh vực giải trí thường khó mà thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó. Muốn được trình diễn ư? Muốn được gởi gắm tham gia vào chương trình có tầm cỡ để mọi người biết, hay được đóng vai chính trong bộ phim nào đó. Nói chung là phải biết điều hay biết chìu.

Cái gì cũng có cái giá của nó cả. Ngay chính giới ca sĩ cũng có rất nhiều chuyện để thiên hạ đàm tiếu khi từ vô danh bỗng chốc trở nên nổi tiếng.

KHi vừa có sắc, vừa có tiếng. Giá trị được nâng lên rất cao. Mà các đại gia lắm tiền thì thích chơi trội. Bi nhiêu thì bi, miễn chịu đi là duyệt.

Rất nhiều sao Hollywood cũng nhận được '' lời đề nghị khiếm nhã '' từ các đại gia trên toàn thế giới. Cái giá đưa ra khoảng một triệu USD. Và tất nhiên, ít ai từ chối. Anh em nhà Quốc vương Bruney cũng từng thuê một lúc 7 cô.

Có hai người đàn ông VN rất nổi tiếng về khoản này. Khi nhiều người đẹp, nổi tiếng đã có thời gian kề cận bên họ.

Cuộc sống luôn có mặt trái của nó. Hào quang cũng có khoảng tối phía sau. Bình thường thôi Sun ơi!

Lão K
09-04-2011, 06:15 AM
Không có tiền như các Đại gia( đa dại ) bỏ ra hàng ngàn đô để thưởng thức vẻ đẹp, nên chỉ chờ xem miễn phí như thế này. Kakaka.



Câu này đúng vô cùng, chỉ mong các người mẫu khác noi gương Ngọc Quyên đứng (hay ngồi hoặc nằm) giữa núi rừng kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường. :haha::haha:

SunWild
09-04-2011, 08:42 AM
Tiện thể em nghĩ lần sau NQ làm cái clip ở ngay biên giới Việt Trung cũng hay đấy, kêu gọi được khối thứ

:haha: :haha:

Phu sinh
09-04-2011, 09:26 AM
Thua xa ảnh...... do anh Phù sáng tác:rolleyes::rolleyes:

Ke... Ke... Ý gì đây nhỉ???? Hay là định nhắc mí ... năm nao???? :haha: :haha:

Tazang
09-04-2011, 09:34 AM
Câu này đúng vô cùng, chỉ mong các người mẫu khác noi gương Ngọc Quyên đứng (hay ngồi hoặc nằm) giữa núi rừng kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường. :haha::haha:

Câu này lại đúng tiếp, chứ thảo dân Tazang như vậy trong rừng suốt để...bảo vệ môi trường mà có thấy được lên báo chí gì đâu????:D:D:D:D:D

Tazang
09-04-2011, 09:35 AM
Ke... Ke... Ý gì đây nhỉ???? Hay là định nhắc mí ... năm nao???? :haha: :haha:

Anh nhắc mới nhớ, hôm nao em vào SG xin gặp anh để học hỏi chút kinh nghiệm về cái món này nhá:rolleyes:

thuphong
09-04-2011, 10:26 AM
Tiện thể em nghĩ lần sau NQ làm cái clip ở ngay biên giới Việt Trung cũng hay đấy, kêu gọi được khối thứ

:haha: :haha:

Sún định kêu những thứ gì thế nhỉ

:thichgi:

lỡ thứ muốn kêu thì k tới mà lại tới thứ k định kêu
:haha:

kehotro
09-04-2011, 10:59 AM
Có một điều mà các chàng trai VN mình còn dở. Thấy phụ nữ ăn mặc sexy hay nhìn kiểu thổ phỉ. Có lẽ ít được tiếp xúc và trông thấy, nên cho là lạ. Nhiều tay còn mở mồm nói những câu khó nghe vô cùng!

Bởi vậy, nếu chị em khi diện những bộ cánh gợi cảm nên dùng phương tiện phù hợp để đến dự tiệc. Còn chỉ đi đâu đó đến những nơi bình dân thì không nên. Nhiều khi chỉ vì bộ cánh mà xảy ra chuyện đáng tiếc!

Nói là nói thế chứ ngày nay ra đường, thì chỉ cần đứng cũng có thể nhìn thấy những sắc màu be bé. Đôi khi cảm thấy mình như lạc giữa thiên nhiên với đồi núi, sóng vỗ chập chùng. Phong trào chơi nội y màu lơ-mi-nơ đang thịnh, váy ngắn cũn đang hót. Nhiều em còn chơi thả lỏng phần trên mà không thèm che cả cuống hoa. Đi còn cố tạo dáng, nên người xem nhiều lúc cứ ngỡ mình đang đứng trên tàu mà lắc lư say sóng!

thuphong
09-04-2011, 01:23 PM
.
Những "sao" Việt bị photoshop lột trần

Rõ ràng mặc quần áo nhưng không hiểu vì lý do gì mà nhiều sao lại "bị" photoshop lột trần. Họ chỉ "thú nhận" hoặc "cung cấp thêm thông tin" về điều đó khi bị dư luận phàn nàn, công kích.

Tina Tình: Đừng mơ nude thật, chỉ là giả thôi!

Tina Tình có những hình ảnh nude gây xôn xao dư luận trong bộ ảnh mang tên "Tai tiếng". Trong bộ ảnh này, cô ca sĩ Việt Kiều đã nude cùng những đồng tiền đôla, còn vòng 1 thì bị ai đó thắt chặt. Ngay sau đó, bộ ảnh bị Sở VH-TT&DL TP HCM "sờ gáy".

Những tưởng hình ảnh nude mà công chúng xem là hàng thật hóa ra lại là hàng giả, sản phẩm của photoshop.

Tina Tình cho biết điều này: "Những tấm ảnh mà mọi người cho là nude đó thực ra được che chắn rất kỹ càng. Khi chụp tôi có mặc áo ngực (hoặc là dùng những phụ kiện để che ngực, những tờ đô la đều được dùng băng keo 2 mặt để dán lên người) và mặc quần short chứ không hề nude như mọi người lầm tưởng. Mọi người cứ xem một bức ảnh trong số đó chưa được xóa kỹ vẫn nhìn thấy một vài đường nét của chiếc quần short xanh mà tôi mặc thì sẽ hiểu".

Còn về người bạn diễn nam trong ảnh thì đó là một người bạn rất thân đã chơi với tôi 8 năm rồi. Chúng tôi thân thiết như anh em ruột thịt trong nhà và mối quan hệ đó đủ để khiến tôi không có cảm giác ngượng ngùng khi diễn cùng cậu ấy.

d
Sản phẩm nude do photoshop của Ngọc Tình

Phát biểu trên báo chí Tina Tình còn thẳng thắn nói: "Tôi không bao giờ chụp nude, đó là điều chắc chắn. Nên đừng ai nghĩ đến chuyện mời Tina chụp nude làm gì".

Như vậy ảnh nude của Tina Tình chỉ là "giả" chứ không phải thật như nhiều người nghĩ.

Ngọc Bích: Không hiểu vì sao tôi bị lột trần?!

Ngày 8/3/2011, bộ ảnh nude của người mẫu Ngọc Bích chụp cùng Nữ hoàng Sắc đẹp Quốc tế Vũ Hoàng Điệp bỗng nhiên xuất hiện trên hoàng loạt các trang mạng. Ngay lập tức bộ ảnh đã được dư luận soi xét.

Công chúng chắc mẩm được thấy từng đường cong của người đẹp khi "nude", vậy mà ngay sau đó chủ nhân của những bức ảnh này lại lên báo giải thích chỉ là bị photoshop lột trần.

Ngọc Bích và đồng nghiệp - Vũ Hoàng Điệp - đều có mặc đầm trắng trong một buổi chụp hình, song không hiểu lý do vì sao sau đó, chỉ một mình hình của cô bị... nude 100% bên cạnh Hoàng Điệp váy trắng.

s
Ngọc Bích không hiểu vì sao tôi bị lột trần?

Sự cố "bị photoshop lột trần" của Ngọc Bích có lẽ khiến độc giả nghi ngờ. Tuy nhiên theo Xzone, trên thực tế, xét theo tư thế ngồi khi chụp hình của Ngọc Bích, những tấm hình nude của cô rõ ràng thể hiện cách pose hình có chủ định, với phần tạo hình tay - chân cố tình che chắn bớt phần cơ thể nhạy cảm.

Trong một vài bức hình sau, Ngọc Bích trong chiếc đầm trắng lại hoàn toàn thoải mái trưng ra những đường cong cơ thể tuyệt đẹp mà không cần co mình. Và sự cố "bị photoshop lột trần" của Ngọc Bích, theo lẽ này có lẽ không thuộc về sự vô tình.

Ngọc Tình: Vẫn mặc quần lót khi... nude đấy chứ!

Bộ ảnh khoả thân 100% của siêu mẫu Ngọc Tình cũng làm xôn xao dư luận vì sự phản cảm và không đạt yêu cầu nghệ thuật. Phản ứng trước sự lên án gay gắt của khán giả, Ngọc Tình phân trần:

Những bức ảnh bị tung lên mạng chỉ đơn giản là sản phẩm của buổi tập thực hành kỹ năng trình diễn trước ống kính để có sự đa dạng về phong cách và cái nhìn thực tế về hình thể, nên mọi thứ rất sơ sài, không trau chuốt cả về màu sắc, bố cục và phong cách tạo dáng. Tôi có mặc trang phục khi chụp những bức hình đó.

Việc trở thành "khoả thân 100%" mà báo chí đưa tin tiếp tục là sản phẩm của công nghệ chỉnh sửa hình ảnh photoshop. Sự lên án gay gắt của dư luận với những tấm ảnh đó thật sự đã cho tôi nhiều suy nghĩ. Sự việc nào đều có hai chiều, người khen kẻ chê cũng là việc tất yếu với bất cứ hoạt động nghệ thuật nào. Tôi tôn trọng việc đó.

s
Các bức ảnh Ngọc Tình khoả thân hoàn toàn là do kỹ thuật photoshop xoá đi chiếc quấn lót.

Trước làn sóng phản ứng dữ dội về bộ ảnh này, Nhiếp ảnh gia Tô Thanh Nghiệp cũng lên tiếng thanh minh cho siêu mẫu này:

"Ngọc Tình cũng có một thân thể đẹp và cậu ấy cũng muốn chụp một loạt ảnh khoả thân để tạo dấu ấn trong sự nghiệp. Nhưng nói thật, là do khi chụp Ngọc Tình vẫn mặc chiếc quần lót nhỏ nên đã trở nên gượng gạo, làm mất đi nét tự nhiên trong diễn xuất. Các bức ảnh mà các bạn thấy Ngọc Tình khoả thân hoàn toàn là do kỹ thuật photoshop xoá đi chiếc quấn lót đó".

***

Với cách nói của của các người đẹp, việc "nude" của họ chỉ là... giả. Những đường cong trên cơ thể cô cũng có thể là giả nốt? Vậy là độc giả đã bị lừa khi phải ngắm thứ đồ giả gây ra nhiều phản cảm.

Thế mới biết lâu nay công chúng đã bị đem ra làm trò đùa với những đồ giả từ photoshop. Từ ngực giả, chân giả, da giả... và nay là đến nude giả... Mới đây, bộ ảnh "nude... vì môi trường" của người mẫu Ngọc Quyên cũng bị nghi ngờ là hàng photoshop. Tuy nhiên, cả người mẫu và người chụp ảnh đều nhất quyết không thừa nhận. Và thế là tất cả từ xấu thành đẹp, từ không có thành có.


Thế thì những đôi chân dài, bộ ngực đầy đặn hay đường cong nóng bỏng,... - có phải là do photoshop?

Hiểu Minh

kehotro
09-04-2011, 02:09 PM
Chuyện nude để đánh bóng lúc này nhan nhản. Và người nude cũng thật sự được chuẩn bị kỹ càng để đối phó với các tình huống bất lợi. Cho dù có sự tham gia của photoshop hay không thì những tư thế hay kiểu dáng cũng được sắp đặt có mục đích. Nếu không thì chụp để làm gì? Và ảnh của mình thì ai là người đưa chúng lên?

Nếu bị lột trần để đưa lên mạng tại sao không thưa là làm ảnh hưởng đến uy tín và danh dự cá nhân? Hay chỉ cười xòa đúng theo kịch bản? Nếu muốn truy người tung ảnh là điều quá dễ, chẳng cần phải là dân có nghiệp vụ cũng biết cái gốc của nó từ đâu.