PDA

View Full Version : Truyền thông quốc tế thi nhau tán tụng Barcelona



Quỳnh_muộn
29-05-2009, 09:14 AM
Truyền thông quốc tế thi nhau tán tụng Barcelona

Chiến thắng 2-0 của Barca trước MU trong trận chung kết Champions League đã gây tiếng vang lớn trên khắp thế giới. Bởi vậy, rất nhiều tờ báo quốc tế hàng đầu đã không tiếc lời ca ngợi thầy trò HLV Guardiola.


Giới báo chí Italia, nơi tổ chức trận CK Champions League đánh giá cao sức mạnh của Barcelona sau 90 phút xuất sắc tại Olympico. Nhật báo thể thao hàng đầu nước này, La Gazzetta dello Sport bình luận: “Họ (Barca) đã đánh bại MU chỉ sau 10 phút khi Eto’o ghi bàn thắng mở tỷ số. Bên cạnh đó, Gazzetta còn nhấn mạnh thành công của Barca ghi đậm dấu ấn từ những quyết định kỳ diệu của HLV Guardiola.

Trong khi đó, tờ Corriere dello Sport ở thủ đô Roma chú ý nhiều hơn đến sự xuất sắc từ các cá nhân của Barcelona. Họ đánh giá Leo Messi là “Vua của châu Âu” và nhận định “chất thép” nơi Puyol là nguồn cảm hứng giúp Barcelona chiến thắng.

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/2009/05/29/Mess290509-1.jpg
Tờ Gazzetta (Ý) đã dành hẳn một trang viết để ca tụng Barcelona

Với tựa đề “Các chàng trai trẻ Barcelona đã quật ngã những huyền thoại của MU”, tờ La Repubblica bình luận chính phong cách tấn công cởi mở đã giúp thầy trò Guardiola xé nát hàng thủ trứ danh MU. Tờ báo này cũng đánh giá với một Messi xuất sắc, không có gì là ngạc nhiên khi Barca đứng trên đỉnh châu Âu.

Nhật báo nổi tiếng nhất ở Torino, La Stampa giật tít: “Barcelona lập lại trật tự mới tại châu Âu”, đồng thời nhận định tại Roma đêm qua, Messi cùng đồng đội đã khiến cả thế giới bị mê hoặc bởi thứ bóng đá tấn công quyến rũ nhưng hiệu quả.

Người Anh có lý do để thất vọng khi chứng kiến đội bóng quê hương gục ngã toàn diện trước “gã khổng lồ” xứ Catalan. Tờ The Mirror (Tấm gương) khẳng định MU xứng đáng thất bại và việc họ bị truất ngôi không khiến ai ngạc nhiên bởi MU gần như không có bất kỳ cơ hội nào tại Olympico.

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/2009/05/29/Mess290509-2.jpg
Tờ Times thất vọng vì Rooney và đồng đội

Cùng chung quan điểm trên, tờ The Sun thì đổ lỗi thất bại của MU do những sai lầm về chiến thuật của Alex Ferguson. Nhật báo uy tín hàng đầu ở nước Anh, The Times thể hiện sự khâm phục đối với Barcelona với tựa để “MU rời Roma trong nỗi tủi nhục”. Tờ báo này phân tích sự chói sáng từ Messi và Eto’o đã chôn vùi giấc mơ lớn nhất của “Quỷ đỏ” mùa bóng năm nay.

Nhật báo Guardian chĩa mũi dùi vào Sir Alex Ferguson và C. Ronaldo. Cây bút thể thao Kevin McCarran nhận định sự quyết đoán và táo bạo của Guardiola đã chiến thắng Ferguson quá cứng nhắc trong việc bố trí đội hình. Còn với Ronaldo, tác giả McCarran đánh giá CR7 chỉ thực sự chơi tốt trong 10 phút đầu bởi trong khoảng thời gian còn lại, anh thi đấu như kẻ vô hồn. McCarran còn mỉa mai đầy chua chát rằng hiện tại, tâm trí của siêu sao người BĐN chỉ hướng về cuộc bầu cử ở Real Madrid.

Tại Argentina, tờ Clarin có lý do để tán tụng đứa con cưng Messi với bàn thắng ấn định tỷ số 2-0: “Sự xuất sắc của Messi đã đem về cú ăn ba lịch sử cho Barcelona. Danh hiệu QBV khó tuột khỏi tay anh”. Nhật báo này đánh giá nếu Leo tiếp tục giữ được phong độ đỉnh cao như hiện tại, ĐT Argentina sẽ là ƯCV số 1 tại World Cup 2010 ở Nam Phi.

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/2009/05/29/Mess290509-3.jpg
Báo chí TBN hãnh diện vì Barcelona


Người TBN chắc chắn là cảm thấy hạnh phúc nhất với chiến tích của Barcelona. Hàng loạt tờ báo nổi tiếng như El Pais, ABC, El Periodico, La Vanguardia hay Mundo Deportivo, Diario Sport không tiếc lời ca ngợi những đứa con cưng Messi, Iniesta, Xavi hay Puyol, đặc biệt là chiến lược gia Pep Guardiola.

Điều đáng ngạc nhiên là hai nhật báo thể thao nổi tiếng thân Real Madrid là AS, Marca cũng phải “ngả mũ” trước thầy trò Pep Guardiola. Tờ Marca (Kỷ lục) khẳng định: “Ronaldo đã cực kỳ bùng nổ trong 10 phút đầu nhưng sau đó, anh ta cũng đành chìm nghỉm bởi Messi, Eto’o, Xavi đã xuất sắc hơn sau đó”.

Tờ AS (Chủ bài) cho rằng thành công của Barcelona năm nay là hệ quả tất yếu từ một quá trình chuẩn bị công phu và có định hướng. Nhật báo này dự đoán rằng CLB xứ Catalan sẽ còn giành thêm nhiều danh hiệu tiếp theo như Siêu Cúp TBN hay Siêu Cúp châu Âu...

Theo Dân trí và Diario Sport