PDA

View Full Version : CA SĨ ĐÀM VĨNH HƯNG: Đó là kiểu hành xử côn đồ, độc ác



Boulevard
24-07-2010, 11:40 AM
SAU VỤ BỊ LÝ TỐNG TẤN CÔNG, CA SĨ ĐÀM VĨNH HƯNG: Đó là kiểu hành xử côn đồ, độc ác

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho phóng viên Báo Người Lao Động biết qua e-mail là anh vì khán giả nên sẽ tiếp tục ở lại Mỹ biểu diễn đến cuối tháng 7 mới trở về VN> Hôm nay Lý Tống ra tòa> Đàm Vĩnh Hưng: "Tôi đã linh cảm sẽ bị tấn công"> Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị tấn công ở Mỹ- Phóng viên: Khán giả trong nước đang quan tâm và rất lo lắng khi có thông tin về việc anh bị tấn công trong buổi biểu diễn tại Mỹ. Anh có thể chia sẻ nhiều hơn về thông tin này để khán giả có thể hiểu tường tận?

- Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng: Xin chân thành gửi lời cảm ơn đến tất cả những ai đã dành tình cảm cũng như sự quan tâm, lo lắng đến Đàm Vĩnh Hưng trong những ngày qua. Hưng thật sự quá bất ngờ về sự cố nhẫn tâm này. Như quý vị cũng biết nhiều về tính cách của Đàm Vĩnh Hưng là khi hát vẫn hay thích lao xuống khán giả để được gần gũi mọi người hơn và đặc biệt không bao giờ làm cho người hâm mộ của mình thất vọng dù là việc nhỏ nhất.

Chính vì thế, trong khán phòng đêm diễn đã xuất hiện một nữ khán giả tay cầm hoa (thực chất là đàn ông cải trang để mọi người không nhận ra hắn vì người đàn ông này khá nổi tiếng - Lý Tống) tiến lại gần sân khấu và vẫy vẫy hoa trên tay. Hưng bước đến nhận hoa thì bất thần gã này đưa bình xịt lên xịt 3 lần liền vào mắt Hưng. Lúc đó, Mỹ Tâm la lên. Lý Tống bỏ chạy, còn khán phòng thì xôn xao. Hưng nhanh tay vớ lấy tóc của Mỹ Tâm để chùi chất cay trong mắt, như cách chữa mẹo của người Việt vẫn hay làm mỗi khi bị ớt văng trúng vào mắt nhưng vẫn không hết, bởi đó là hơi cay hóa chất của pepper spray, được bào chế cho phụ nữ mang theo người để tự vệ khi bị tấn công.

Hưng đã xin khán giả tạm ngưng chương trình khoảng 10 phút để vào hậu trường tẩy rửa mắt nhưng vẫn không thể nào hết được. Hưng đã chịu đựng cơn nóng rát hành hạ mình để tiếp tục bước ra sân khấu trấn an mọi người và làm tròn bổn phận ca sĩ của mình cho đến cuối chương trình.


Đàm Vĩnh Hưng biểu diễn cùng Mỹ Tâm tại Trung tâm hội nghị Santa Clara (Mỹ) đêm 18-7

- Có phải đây là lần đầu anh gặp phải trường hợp này nên không cảnh giác?

- Hưng chưa bao giờ gặp kiểu hành xử côn đồ và ác độc như thế này. Hiện tại, cảnh sát đang giam giữ người đàn ông đó và công ty của Hưng cũng như những người bị ảnh hưởng đang hoàn tất thủ tục pháp lý để nhanh chóng đưa sự việc đi đến kết quả cuối cùng.


- Đây có thực sự là sự phẫn nộ vô cớ của một nhóm khán giả quá khích hay là một cách thức phá đám của giới bầu sô ở Mỹ đối với cá nhân anh và đêm diễn của công ty anh?
- Hiện giờ, Hưng cũng nhận được rất nhiều thông tin khác nhau, kể cả những thông tin với mức độ phần trăm chính xác khá cao. Đó là có sự sắp đặt của một số bầu sô, ca sĩ và một nhà sản xuất, đồng thời cũng có nguồn tin là Lý Tống được những người chống Nhà nước Việt Nam giao làm nhiệm vụ đó.


- Một tháng trước khi chương trình của anh diễn ra, những kẻ chống đối đã có nhiều hành động tổ chức, kêu gọi khán giả tẩy chay chương trình của anh. Biết vậy, vì sao ban tổ chức và cá nhân anh không tiên liệu những tình huống nguy hiểm này?
- Dẫu đã biết thông tin có kẻ phá đám chương trình của mình nhưng cả Hưng và ban tổ chức không ngờ có kẻ âm mưu cải trang vào nhà hát tấn công táo tợn như vậy.


- Ngay sau khi sự cố xảy ra, thái độ, tình cảm của khán giả đối với anh như thế nào?
- Hưng đã không dễ dàng lùi bước trước những hành động hèn hạ này. Hưng đã tiếp tục hát và còn hát nhiều hơn số lượng bài đã đăng ký. Hưng sẽ không bao giờ quên được tình cảm cực kỳ đặc biệt của hơn 600 khán giả đêm đó dành cho Hưng. Họ đã tiếp sức cho Hưng bằng những tràng pháo tay to hơn và kéo dài nhất. Họ luôn hô lớn rằng: “We love you” (Chúng tôi yêu bạn), “I love you Mr Đàm” (Tôi yêu bạn, Mr Đàm). Và họ cũng bày tỏ thái độ rất phẫn nộ, lên tiếng chỉ trích gay gắt, quyết liệt hành vi của Lý Tống.

- Sự việc này ảnh hưởng đến tâm lý, tình cảm cũng như kế hoạch công việc của anh sắp tới như thế nào?

- Tâm lý của Hưng bị ảnh hưởng khá nặng. Bây giờ, gặp ai Hưng cũng phải cảnh giác. Hưng luôn phải đặt vấn đề an ninh cho mình lên hàng đầu, quan sát thật kỹ những nơi nào mình muốn đến. Vệ sĩ của Hưng tại đây sẽ giúp Hưng trong việc bảo đảm an ninh. Tuy nhiên, công việc và lịch biểu diễn vẫn sẽ diễn ra đúng như hợp đồng đã ký trước đây. Hưng vẫn sẽ có mặt để không phụ lòng yêu mến của khán giả đối với Hưng. Theo kế hoạch ban đầu, Hưng sẽ về Việt Nam vào ngày 21-7 nhưng Hưng quyết định biểu diễn đến cuối tháng mới trở về.


- Điều mà anh muốn chia sẻ với khán giả qua sự cố này?
- Ở đâu cũng có người ganh ghét, đố kỵ nếu mình hơn người. Hưng thật hạnh phúc và cảm thấy an ủi rất nhiều khi nhận được sự quan tâm và lo lắng của người hâm mộ, của khán giả yêu mến mình. Đó là động lực lớn nhất để Hưng tiếp tục cống hiến.

Tòa nâng mức phí tại ngoại của Lý Tống lên 100.000 USD

Hôm qua, 22-7, Lý Tống đã hầu tòa theo lệnh của tòa án thành phố San Jose (Mỹ) vì đã có hành vi tấn công ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bằng hơi cay trong đêm diễn vào ngày 18-7 tại Trung tâm Hội nghị Santa Clara, bang California, Mỹ. Theo BBC, tại tòa, phía công tố đã trao cho Lý Tống và các luật sư bào chữa cho Lý Tống danh sách 5 tội trạng mà Lý Tống bị cáo buộc: Sử dụng hơi cay bất hợp pháp; cố tình dùng hơi cay để tấn công người khác; xâm nhập; xóa mã số của bình xịt hơi cay và chống cự khi bị bắt. Số tiền mà Lý Tống phải nộp để được tại ngoại là 100.000 USD. Hôm nay, 23-7, một phiên tòa khác sẽ được mở để xem xét tiền thế chân cho Lý Tống. Luật sư Nguyễn Tâm, đại diện pháp lý của Lý Tống, khẳng định dù số tiền thế chân để tại ngoại không giảm thì ông cũng sẽ đóng đủ để Lý Tống được tại ngoại.

Hiện Lý Tống đang bị tạm giam. Được biết, an ninh tại buổi diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vào đêm 24-7 sẽ được ban tổ chức tăng cường.


http://nld.com.vn/20100723122229541P0C1020/do-la-kieu-hanh-xu-con-do-doc-ac.htm

songdeyeu
24-07-2010, 12:00 PM
Tội nghiệp cho nuớc Mỹ.Một đất nước văn minh và giàu có như vậy nhưng không có thuốc để chữa bệnh điên của thằng lý tống