PDA

View Full Version : Tin thể thao ngày 26.05.2009



Quỳnh_muộn
26-05-2009, 08:39 AM
Burnley ghi tên mình vào Premier League 2009/2010


Trận chung kết vòng đấu Play-off tranh vé lên hạng ở League Championship đã kết thúc với chiến thắng thuộc về Burnley. Kết quả này khiến họ trở thành đội bóng cuối cùng ghi tên mình vào danh sách dự Premier League 2009/2010.

Sheffield United và Burnley phải loại nhau trong trận cầu trị giá 100 triệu Bảng để tranh tấm vé thăng hạng cuối cùng của League Championship. Bàn thắng sớm ở ngau phút thứ 13 của Elliott đã giúp đội bóng của HLV Owen Coyle hiện thực hoá giấc mơ Premier League đã ấp ủ bấy lâu nay.

http:///bongda.com.vn/Data/Image/2009/Thang05/26/burnley.jpg

Burnley đã xuất sắc giành quyền thăng hạng (Ảnh: Internet)


Mặc dù chỉ đứng thứ 5 trên BXH sau khi League Championship mùa bóng năm nay khép lại nhưng Burnley được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất trong loạt đấu Play-off tranh vé lên hạng. Và cuối cùng thì họ đã vượt qua được tất cả các thử thách để chính thức ghi tên mình vào danh sách thăng hặng. Sheffield United dù đã rất cố gắng nhưng họ không thể vượt qua được một Burnley chơi chắc chắn và hiệu quả đến từng vị trí.

Burnley sẽ cùng với Wolverhampton và Birmingham City thăng hạng Premier League để thay thế cho West Brom, Newcastle và Middlesbrough ở mùa giải năm sau.

Sự thăng tiến của Burnley không khiến người ta quá bất ngờ khi mà họ đã phần nào thể hiện được tài năng của mình trong những giải đấu cúp như FA Cup và Carling Cup. Bằng chứng là ở mùa giải năm nay, HLV Owen Coyle và các học trò đã vào tới bán kết Carling Cup sau khi vượt qua hàng loạt các tên tuổi của Premier League như Fulham, Arsenal, Chelsea. Họ chỉ chịu thất bại trước Tottenham với tổng tỷ số là 4-6, nhưng đội bóng thủ đô London chỉ có thể đánh bại Burnley ở hiệp phụ của lượt về nhờ hai bàn thắng của Pavlyuchenko và Defoe.

Burnley đang được kỳ vọng sẽ trở thành một chú ngựa ô của Premier League 2009/2010 và chúng ta cùng chờ đợi xem liệu họ có đáp ứng được sự mong đợi của người hâm mộ hay không?

(theo bongda)

Quỳnh_muộn
26-05-2009, 08:49 AM
Máy tính đánh giá Messi cao hơn Ronaldo



Nếu dựa trên những số liệu thống kê mang tính kỹ thuật, tiền đạo của Barcelona Lionel Messi tỏ ra trội hơn Ronaldo bên phía Man United chút đỉnh.


http://www.tienphong.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=209543
Lionel Messi trội hơn Ronaldo về những thông số kỹ thuật.

Trước trận chung kết Champions League diễn ra sau hai ngày nữa, những người ưa thích số liệu đã khá vất vả để tìm ra các thông số kỹ thuật so sánh hai ngôi sao sáng nhất trong đội hình của Barcelona và Man United.

Các thông số kỹ thuật của hai cầu thủ được lấy từ hai giải đấu chính mà đội của họ tham gia, giải vô địch quốc gia và Champions League. Các giải khác như Cúp nhà Vua Tây Ban Nha hay Cúp FA không được tính.

Theo bảng thống kê trên, số lần ra sân và thời gian chơi bóng của Messi ít hơn Ronaldo, nhưng tiền đạo người Argentina tỏ ra hiệu quả hơn hẳn ở khâu ghi bàn: 31 so với 22, đường chuyền quyết định thành bàn: 16 so với 8, và cả những cơ hội tạo ra cũng nhiều hơn: 97 so với 74.

Dù có ít cú sút hơn, nhưng Messi lại cho thấy hiệu quả hơn Ronaldo ở khâu dứt điểm. Anh đã chuyển hóa được 29% số lần sút bóng thành bàn, còn Ronaldo chỉ có 14%.

http://www.tienphong.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=209553

Messi cũng có vẻ thích ghi bàn trong tư thế đối mặt thủ môn hơn, với 26 bàn được ghi trong vòng cấm so với con số 14 của Ronaldo.

Tuy nhiên, Ronaldo lại hơn hẳn Messi về những cú sút xa. Chắc hẳn, bạn vẫn còn nhớ cú nã đại bác khủng khiếp của Ronaldo từ khoảng cách 35 mét vào lưới Porto ở trận lượt về tứ kết Champions League. Bàn thắng giúp MU vượt qua đội bóng của Bồ Đào Nha ngay trên sân Dragao.

Hơn nữa, khả năng không chiến của Ronaldo cũng khá hơn Messi. Cầu thủ này ghi được ba bàn, còn Messi chỉ ghi được vỏn vẹn một bàn. Ở trận chung kết Champions League năm ngoái với Chelsea, Ronaldo cũng ghi bàn cho MU từ một pha đánh đầu.

Nhưng, có một số liệu đặc biệt đáng chú ý, khi so sánh hai ngôi sao này. Hiệu suất ghi bàn của Messi trên sân khách còn lớn hơn cả ở sân nhà Nou Camp. 61% số bàn thắng của anh được ghi trên sân khách, so với 23% của Ronaldo.

Đây có thể là khác biệt mấu chốt của trận chung kết, bởi cả hai đội đều phải sang tận Rome, Italia thi đấu.

Tuy nhiên, những số liệu thống kê trên cũng chỉ là con số khô khan, không thể dựa vào đó để khẳng định Messi hay Ronaldo sẽ giúp đội của họ vô địch Champions League năm nay.

Biết đâu, cả hai ngôi sao này đều "tắt điện" và cầu thủ hay nhất trận chung kết tại Rome sẽ là một hậu vệ nào đó.

(theo TPO)