PDA

View Full Version : Bão dữ quần nát Miền Trung



Tường Thụy
30-09-2009, 11:23 AM
Cơn bão số 9 để lại cho khúc ruột Miền Trung hậu quả thảm khốc và nặng nề: Người dân mất nhà cửa, giao thông tắc nghẽn, thiệt hại về kinh tế là rất lớn. Riêng về người chết do bị điện giật, lũ cuốn trôi, do lở đất ... theo Dân Trí là 30 người. Nhưng con số không chỉ dừng ở đấy vì còn những địa phương có người chết nhưng chưa tính đến. Đau lòng hơn trong số đó có những em học sinh bị lũ cuốn trên đường đi học.
Xin được chia sẻ với các thành viên Miền Trung, đồng bào Miền Trung ở những nơi bị bão tàn phá. Xin chia buồn với thân nhân những người bị nạn.
Thương Miền Trung quá. TT tin rằng các thành viên ngoài vùng ảnh hưởng của cơn bão sẽ có những hành động, hoạt động tích cực để chia sẻ, giúp đỡ đồng bào Miền Trung thân yêu.

Bổ sunh thêm vài hình ảnh:

http://media.baodanang.vn/Library/images/14/2009/09/000029-bao23.jpg

http://media.baodanang.vn/Library/images/14/2009/09/000029-bao22.jpg
From báo Đà Nẵng

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2009/09/30/baolu30.9.09-2.jpg
From báo Dân Trí

luomhoaroi
30-09-2009, 12:49 PM
Thương nhiều khúc ruột miền trung.
Nói đến miền trung là:
Nói đến thiên tai ( năm nào mà không có)
Nơi mà chỉ có người già và trẻ nhỏ ( trai trẻ đi tha phương hết rồi).
Nhà kiên cố thì còn đở hơn, nhà cấp 4 thì ôi thôi... Chẳng còn gì
Mong cho gia đình và Bà con sớm khắc phục và vược qua.

Không biết rồi sẽ có thêm bao nhiêu cơn bảo như thế này nữa

Cá Chuồn
30-09-2009, 01:12 PM
Bão đã qua còn đau thương ở lại
Thành phố ngổn ngang, làng mạc điêu tàn
Miền Trung ơi, khó khăn nào chưa trải
Cắn chặt răng không một tiếng thở than

Tường Thụy
30-09-2009, 02:32 PM
BÃO TỚI

Mưa trút xuống nước tràn sông

Miền Trung chìm ngập bão giông đầy trời

Sóng chồm lên giữa trùng khơi

Nhà đổ sập cây tơi bời ngả nghiêng


Quãng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên

Bao người bỗng chốc của tiền trắng tay

Bao người chạy lũ chiều nay

Miếng cơm lại quá tầm tay nữa rồi


Đường giao thông bị cắt rời

Bao người chiếu đất màn trời đêm nay

Bão ơi xin hãy nhẹ tay

Cho miền Trung bớt một ngày đớn đau


Rồi mai cả nước xúm vào

Chung tay vì chữ đồng bào sẻ chia

Thương miền Trung mắt bỗng nhòe…


Nguyễn Bá Phiêu
Nguồn: lucbat.com

Tường Thụy
30-09-2009, 07:56 PM
Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương: đến 6h sáng 30/9, bão số 9 đã làm ít nhất 38 người chết, 10 người mất tích và 81 người bị thương.

Nguồn: VOV

Trần Nguyễn
30-09-2009, 08:07 PM
Xin được chia sẻ với ACE và đồng bào Miền Trung

Nhudadauyeu
30-09-2009, 08:25 PM
Bão đã chuyển thành Áp thấp nhiệt đới
Hậu quả để lại thì tàn khốc quá

Tường Thụy
01-10-2009, 12:33 AM
THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG


“Bão dữ quần nát miền Trung”
Đọc tin buổi sáng mà rưng rưng lòng
Trải qua một trận hãi hùng
Đau thương, mất mát quá chừng người ơi
Bát ăn đã nhỏ, giờ vơi
Nhà chừ đổ nát, đâu nơi người nằm
Tan hoang mảnh đất khô cằn
Nấm mồ mới, nén hương trầm … xót đau
Biết là hoạn nạn có nhau
Biết là cả nước tình sâu nghĩa dày
Tờ tin thấm giọt lệ đầy
Nghe thương lắm khúc ruột dài Miền Trung

30/9/09

Tường Thụy
02-10-2009, 05:33 PM
Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo tiền phương phòng chống lụt bão TW với Thủ tướng Chính phủ chiều 1/10, bão số 9 kèm theo lũ lớn đã gây thiệt hại nặng cho địa bàn các tỉnh từ Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum....
Thống kê ban đầu, tại 6 tỉnh trong khu vực bị cơn bão-lũ số 9 tràn qua đã có 93 người chết, 18 người mất tích, hơn 200 người bị thương.
Bão lũ đã làm 6.376 nhà dân bị sập, 172.672 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng, 173.611 ngôi nhà dân ngập chìm trong nước lũ, 13.337 trạm y tế, công trình công cộng bị hư hỏng.
Hơn 73.466 ha lúa, cây trồng các loại bị ngập và hư hại nặng. Các công trình giao thông, thuỷ lợi...hư hại nghiêm trọng.

Nguồn: vietnamnet

chuột con
04-10-2009, 12:10 AM
Dự báo bão số 9 có sai?


http://www.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2009/10/01/091001102820_ketsana466.jpg
Bão số 9 đã để lại những hậu quả nghiêm trọng tại nhiều nơi

Cơn bão số 9 đã để lại sự hoang tàn đổ nát ở nhiều nơi, nhất là Kon Tum và Quảng Ngãi, hai nơi chịu thiệt hại nặng nhất và một số người ở Quảng Ngãi đặt câu hỏi liệu có phải dự báo bão đã sai.

Chiều 1/10, BBC đã gọi điện cho một số người dân ở Sơn Tịch, Trà Bồng, Bình Sơn thuộc Quảng Ngãi và đây là một số ý kiến:

''Dân Quảng Ngãi bây giờ là tội nhất. Mưa to gió lớn chưa từng có trong lịch sử, có chuẩn bị nhưng gió cấp 10 làm sao chuẩn bị được.

''Chưa bao giờ thấy cơn bão lớn như thế này, nước lên nhanh quá, không kịp trở tay luôn

''Bình thường là lũ đến ban ngày nhưng lần này là ban đêm. Sau một tiếng lên một tấc, tí nữa nó lên tấc rưỡi, hai tấc, rất là nhanh.

''Kỳ này không thông báo trước, chỉ nói bão Philippines đi vào đất liền thôi, rồi ảnh hưởng Quảng Nam, Quảng Ngãi. Mọi người nghĩ nó chỉ đi vào Quảng Nam, rồi Huế thôi.''

Báo sai

Chủ đề dự báo đúng hay sai cũng được các blogger bình luận trên blog của nhà văn Nguyễn Quang Lập sau khi ông đăng bài với tự đề 'Thảm họa từ chủ quan và dự báo sai' trích nguồn của báo Dân Trí.

Bài báo trích lời Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Phạm Đình Khối phát biểu sáng 30/9: ''Chúng ta không thể chấp nhận kiểu dự báo như bên khí tượng vừa rồi.

''Bệnh chủ quan cộng với dự báo sai đã đưa đến hệ lụy ghê gớm.

Tác giả bài báo, Trần Đăng, giải thích nhiều người dân ''cứ nghĩ bão sẽ vào Quảng Trị'' theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương chứ không nghĩ bão sẽ vào Quảng Ngãi.

Nhưng cũng có blogger chỉ ra rằng dự báo trước bão đã nói ''Từ sáng sớm ngày mai (29/9), các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Kon Tum gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.''

Một blogger khác nói ngay cả dự báo của nước ngoài trong trường hợp này cũng có sai số lớn và điều quan trọng bây giờ là làm tốt công tác cứu trợ, điều mà blogger này cho rằng đang xảy ra.

Sai số

Trong khi đó ở chính Quảng Ngãi có người nói với BBC: ''Không phải không có báo trước mà là do 'chủ quan' của người dân và đây cũng là lần đầu Quảng Ngãi phải đối phó với bão lớn như bão số 9.''

Nói chuyện với BBC bà Dương Liên Châu, cựu Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết:

''Bao giờ trong dự báo bão nó cũng có sai số nhất định người ta gọi là sai số cho phép. Trên cả thế giới này nó cũng đều thế. Bởi vì bão nó không phải là một điểm. Trên thế giới người ta cho phép cộng trừ 30km và đối với những cơn bão mạnh là tới hơn 100km.

''Cái tâm mình dự báo nó hơi lệch về phía Nam một chút thì cũng nằm trong khoảng sai số cho phép.

''Cái vùng bán kính gió mạnh từ tâm bão đối với gió cấp 10 thì phải cơ 150 cây số cho nên tỉnh Quảng Ngãi vẫn nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão,'' bà Châu nói.

Bà cũng nói ngành dự báo khí tượng thủy văn của Việt nam có tham khảo dự báo của hải quân Mỹ, Nhật, Hồng Kông và nhiều nước trong khu vực và sai số dự báo của Việt Nam cũng ''ở mức sai số của khu vực''.

Nhưng chính ngành khí tượng thủy văn từng thừa nhận thiết bị của họ đã ''lạc hậu'' và ''yếu tố con người'' vẫn ''không đủ đáp ứng'' nhu cầu dự báo hiện đại.

BBC Việt Nam