PDA

View Full Version : Mạng MobiFone chập chờn theo ngày nhật thực



TeacherABC
22-07-2009, 06:31 PM
Mạng MobiFone chập chờn theo ngày nhật thực

Không thể thực hiện cuộc gọi, tin nhắn không gửi đi được, chất lượng cuộc gọi phập phù là tình trạng mà các thuê bao MobiFone phải hứng chịu từ tối ngày 21/7 đến sáng hôm nay vẫn chưa thông.

Anh Kiên Cường ngụ tại quận 8 cho biết, tình trạng mất liên lạc diễn ra từ tối hôm qua. "Tôi không thể thực hiện cuộc gọi đi do mạng liên tục báo lỗi", anh nói. Vì không gọi được nên anh phải chuyển sang nhắn tin, nhưng vẫn bất thành. 2h sáng nay anh thử gửi tiếp một tin nhắn kiểm tra xem mạng bình thường chưa nhưng kết quả vẫn như cũ.

Thị trường viễn thông dần bão hòa, chất lượng sẽ là yếu tố cạnh tranh của các mạng di động.

Anh Chương làm việc ở quận 3 kể, sáng nay anh phải liên lạc với cấp trên và đồng nghiệp để bàn công việc nhưng không được. Thực hiện cuộc gọi nhiều lần nhưng mạng vẫn thông báo không thể kết nối. Anh rất sốt ruột, thậm chí đến cơ quan bị sếp phê bình vì nghĩ anh cố tình không nhận điện thoại.

Ghi nhận của VnExpress.net, tại hầu hết quận ở TP HCM chiều qua đến nay đều trong tình trạng các thuê bao MobiFone không thể liên lạc được.

Một số thuê bao khác may mắn hơn có thể thực hiện được cuộc gọi nhưng chất lượng thoại khá yếu, trao đổi liên tục bị ngắt quãng. Tổng đài hỗ trợ của MobiFone liên tục báo bận nên khách hàng không thể tìm hiểu về tình trạng của mạng. Kỹ thuật viên của MobiFone đã chủ động liên lạc với một số khách hàng để tìm hiểu và khắc phục tình trạng nêu trên.

Trao đổi với VnExpress.net, đại diện Công ty VMS - MobiFone thừa nhận có sự cố trên là do hãng nâng cấp hệ thống quản lý thuê bao trả trước (IN) vào đêm 21/7. Công việc hoàn thành lúc 4h sáng, tuy nhiên đến 5h sáng có sự cố ngoài dự kiến xảy ra dẫn đến việc mất tín hiệu gây sự cố đến hệ thống báo hiệu của thuê bao trả trước. Do đó, một thuê bao trả trước thuộc khu vực Lâm Đồng và TP HCM khó thực hiện cuộc gọi đi và gửi tin nhắn.

Sự cố bắt đầu xuất hiện lúc 5h và đến 7h sáng khắc phục xong. Tuy nhiên đến 10h sáng ngày 22/7 tiếp tục có một số sự cố tương tự xảy ra, ảnh hưởng tới một số khách hàng trả trước tại TP HCM. Đến 11h sự cố được khắc phục hoàn toàn.

"MobiFone rất lấy làm tiếc khi để xảy ra sự cố trên. Qua VnExpress.net, chúng tôi gửi lời xin lỗi chân thành vì những phiền hà mà khách hàng gặp phải", vị đại diện MobiFone nói.

MobiFone hiện có trên 36 triệu thuê bao di động, trong đó trên 70% là thuê bao di động trả trước. Trong số này, địa bàn TP HCM chiếm khoảng 40% thuê bao.

(Nguồn VnExpress)

CHÁN THẬT, CẦM ĐT MÀ CỨ NHƯ CẦM CỤC GẠCH THÌ....:botay::botay::botay::botay: