PDA

View Full Version : Sài thành mùa này phố cũng như sông!!



T.m
22-07-2009, 05:05 PM
Sài thành mùa này phố cũng như sông!!! - Chiều 21-7, một cơn mưa như trút nước xuất hiện tại TP.HCM, biến nhiều con đường thành sông không khác như cảnh ngập ở Hà Nội một ngày trước đó.

Sau cơn mưa, hàng loạt tuyến đường tại khu vực quận Phú Nhuận, Gò Vấp bị ngập nước do hệ thống cống quá tải. Tại đường Nguyễn Thái Sơn, Hoàng Minh Giám (băng qua công viên Gia Định) nước ngập hơn 30cm.

Ngập nặng nhất là tuyến đường Phan Đình Phùng (dưới chân cầu Kiệu về hướng ngã tư Phú Nhuận), nước mưa dâng cao có đoạn hơn 50cm làm nước tràn vào nhà dân hai bên đường. Nhiều hộ phải đóng kín cửa hoặc dùng ván chặn trước nhà hạn chế nước tràn vào. Nước ngập sâu khiến nhiều phương tiện lưu thông từ hướng quận 1 về Phú Nhuận vừa qua cầu Kiệu phải quay đầu xe. Trong khi đó, ở những đoạn nước ngập, hàng loạt xe bị chết máy, nhiều người điều khiển phương tiện mất thăng bằng té ngã giữa đường.

Nước ngập cộng với lô cốt cũng khiến giao thông xung quanh công viên Hoàng Văn Thụ bị náo loạn và ùn ứ. Hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau nhích từng chút một trên các tuyến Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi, Phan Đình Giót mặc dù đã có gần 10 chiến sĩ cảnh sát giao thông điều tiết khu vực này.


http://www15.24h.com.vn/upload/news/2009-07-22/1248221251-pho-bien-thanh-song-1.jpg
Ngập nặng trên đường Nguyễn Thị Nhỏ, Q.11.

Tại khu vực “rốn ngập” bùng binh Cây Gõ (Q.6, Q.11) cũng bị ngập nặng. Nhiều tuyến đường như 3 tháng 2, Minh Phụng, Hồng Bàng… ngập trên 30cm làm nhiều xe chết máy. Đặc biệt, tuyến đường Châu Văn Liêm (Q.5), nước ngập qua bánh xe máy làm giao thông gần như bị tê liệt. Tại giao lộ Châu Văn Liêm - Hồng Bàng, giao thông hỗn loạn.

Nước ngập cũng biến đường Nguyễn Thị Nhỏ thành “sông” khiến nhiều phương tiện giao thông rất vất vả khi qua con đường này.

Theo ông Đỗ Tấn Long, trưởng phòng quản lý hệ thống thoát nước thuộc Trung tâm điều hành chương trình chống ngập TP, lượng mưa chiều ngày 21-7 lên đến 90mm. Thời gian mưa kéo dài trong hai giờ đã làm ngập 35 tuyến đường, trong đó ngập nặng nhất vẫn là khu vực quận 6.

Trung tâm điều hành chương trình chống ngập và Công ty thoát nước đô thị đã huy động gần 500 người tỏa ra các tuyến đường khơi thông dòng chảy, vận hành 45 trạm bơm chống ngập. Hai giờ sau cơn mưa, nhiều tuyến đường khu vực quận 6 vẫn còn ngập nặng.


http://www15.24h.com.vn/upload/news/2009-07-22/1248221251-pho-bien-thanh-song-3.jpg
Ngập nặng tại khu vực một “lô cốt” trên dường Lạc Long Quân, Q.11.


http://www15.24h.com.vn/upload/news/2009-07-22/1248221251-pho-bien-thanh-song-4.jpg
Đường Châu Văn Liêm, Q.5 ngập sâu gần nửa mét khiến hầu hết xe qua đây đều chết máy.


http://www15.24h.com.vn/upload/news/2009-07-22/1248221251-pho-bien-thanh-song-5.jpg
Công nhân công ty thoát nước đô thị TP mở nắp cống và vớt rác để “cứu” ngập trên đường Phan Đình Phùng, Q. Phú Nhuận.


http://www15.24h.com.vn/upload/news/2009-07-22/1248221251-pho-bien-thanh-song-6.jpg
Tiểu thương chợ Tân Thành, Q.5 buôn bán trong cảnh ngập.


http://www15.24h.com.vn/upload/news/2009-07-22/1248221251-pho-bien-thanh-song-7.jpg
Mưa chưa dứt nhưng đường Hoàng Minh Giám (Q.Phú Nhuận) đã bị ngập.


http://www15.24h.com.vn/upload/news/2009-07-22/1248221386-pho-bien-thanh-song-8.jpg
Nước ngập sâu trên đường Phan Đình Phùng sau cơn mưa chiều 21-7.


http://www15.24h.com.vn/upload/news/2009-07-22/1248221386-pho-bien-thanh-song-9.jpg
Một người dân không giữ được thăng bằng, té ngã trên đường Phan Đình Phùng.

Tường sập, cây đổ ở Quận 1

Trong cơn mưa kèm gió giật mạnh vào chiều 21-7, lúc 14g10, một đoạn tường rào, trong đó có hàng cửa sắt tại một công trường đang chuẩn bị khởi công ở số 43 Mạc Đĩnh Chi (P.Đa Kao Q.1 TP.HCM) đã đổ sập xuống đè bẹp mui xe du lịch số 52X 0237 đang đậu sát bên. Chiếc xe bị hư hại nặng. Rất may không có thương vong về người.


http://www15.24h.com.vn/upload/news/2009-07-22/1248221386-pho-bien-thanh-song-10.jpg
Xe du lịch bị đè bẹp.

Trước đó cũng trong cơn mưa, cây sọ khỉ trước nhà số 63 đường Cách Mạng tháng 8 (P.Bến Thành Q.1) có đường kính gốc khoảng 0,50 dài 12m đã bất ngờ bật gốc ngã chắn ngang đường. Do vướng thân cây, không một xe 4 bánh nào có thể vượt qua được, phải tìm hướng đi khác gây nghẽn giao thông trong hơn một giờ.

Chị Phạm Thị Thảo Trang (31 tuổi ngụ Gò Vấp), điều khiển xe gắn máy đi ngang qua, đã bị tán cây đè trúng gây chấn thương. Bà con chung quanh đã tìm mọi cách để kéo cả người và xe chị Trang ra khỏi tán cây, đồng thời tổ chức sơ cứu giúp nạn nhân tại chỗ .


http://www15.24h.com.vn/upload/news/2009-07-22/1248221386-pho-bien-thanh-song-11.jpg
Cây xanh chắn ngang đường.

Theo Tuổi trẻ.com.vn

TeacherABC
22-07-2009, 06:16 PM
Hàng trăm tụ điểm ngập nước đã được xóa sạch, bây giờ Sài thành chỉ còn duy nhất một chỗ ngập: Đó là toàn thành phố!!!!!!! :botay: :nguong: