PDA

View Full Version : HLV Calisto tự tin vào khả năng bảo vệ ngôi vô địch ĐNÁ



TeacherABC
16-07-2009, 03:33 AM
HLV Calisto tự tin vào khả năng bảo vệ ngôi vô địch ĐNÁ

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đánh giá tuyển Việt Nam có nhiều cơ hội vô địch AFF Cup 2010, sau khi Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á khẳng định quyền đồng đăng cai vòng bảng của giải cho Việt Nam và Indonesia, chiều 14/7.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/13/E6/Cltos.jpg

Thầy trò Calisto vô địch AFF Cup 2008, dù không có lợi thế đồng chủ nhà. Ảnh: Hoàng Hà.

AFF Cup (tiền thân là Tiger Cup) là giải bóng đá vô địch Đông Nam Á được tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Giải này đã qua 7 lần tổ chức. Tất cả các đội từng vô địch đều không phải là chủ nhà. Nhưng Calisto dường như không quan tâm đến tiền lệ này. “Chơi trên sân nhà ở vòng bảng là thuận lợi lớn cho tuyển Việt Nam. Sự cổ vũ của khán giả là động lực lớn đem đến cho tuyển Việt Nam nhiều cơ hội hơn trong việc bảo vệ chức vô địch”. Khó khăn với Việt Nam, theo Calisto, có chăng đến từ các đối thủ: “Tuyển Việt Nam vào giải với tư cách đương kim vô địch, các đối thủ sẽ chú ý đến nhiều hơn. Đó sẽ là khó khăn đáng kể so với hồi chúng ta đăng quang năm 2008”.

Ngôi sao tiền đạo Công Vinh - người ghi bàn thắng quyết định vào lưới Thái Lan trong trận chung kết lượt về, chung quan điểm với HLV Calisto: “Sự cổ vũ của khán giả là thuận lợi lớn của tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, các đối thủ sẽ rất thận trọng khi đấu với Việt Nam, bởi chúng ta đang là những nhà vô địch. Chiếc Cup AFF năm 2008 đã giúp tuyển Việt Nam tự tin hơn, và dĩ nhiên mục tiêu ở AFF Cup 2010 không ngoài việc bảo vệ chức vô địch”.

AFF Cup 2010 diễn ra vào tháng 12, nhưng hợp đồng hiện tại của HLV Calisto với tuyển Việt Nam sẽ kết thúc vào ngày 31/3/2010. Việc gia hạn với ông Calisto nhận được rất nhiều sự quan tâm sau AFF Cup 2008. Mới đây, vấn đề này lại được hâm nóng sau khi có tin ông thầy người Bồ đã nhận được lời mời hấp dẫn từ phía CLB đang chơi ở V-League là T&T Hà Nội. Tuy nhiên, cả ông “bầu” Đỗ Quang Hiển của T&T Hà Nội và HLV Calisto đều phủ nhận tin này.

Calisto khẳng định, từ sau AFF Cup 2008 tới nay, Liên đoàn bóng đá Việt Nam chưa một lần đề nghị ông gia hạn hợp đồng. Ông không bình luận gì về động thái này của Liên đoàn, đồng thời tuyên bố chỉ chuyên tâm vào bản hợp đồng hiện tại với tuyển Việt Nam và sẵn sàng đón nhận tương lai sau đó, có thể là với một CLB hoặc một đội tuyển quốc gia.

AFF Cup 2010 hầu như không có thay đổi nào về thể thức thi đấu. Đương kim vô địch Việt Nam, Á quân Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Myanmar là 6 đội tuyển vào thẳng vòng đấu bảng. Năm đội thuộc nhóm yếu của khu vực là Brunei, Lào, Đông Timor, Campuchia, Philippines sẽ phải đấu vòng sơ loại chọn hai đội Nhất, Nhì vào vòng đấu bảng. Việt Nam giành quyền đăng cai một bảng đấu, Indonesia tổ chức bảng còn lại, trong khi Malaysia là phương án dự phòng cho trường hợp Việt Nam hoặc Indonesia không đủ điều kiện tổ chức. Vòng sơ loại diễn ra tại Lào từ ngày 16 đến ngày 24/10/2010. Bảng A thi đấu vào các ngày 1, 4, 7 trong khi bảng B đấu các ngày 2,5 và 8/12/2010. Trận chung kết lượt đi diễn ra ngày 26, và trận lượt về ngày 29/12/2010.

AFF Cup (trước đây là Tiger Cup) được tổ chức lần đầu tiên năm 1996. Singapore và Thái Lan hiện là hai đội vô địch nhiều nhất với 3 lần mỗi đội. AFF Cup 2008 là lần đầu tiên tuyển Việt Nam đăng quang, sau khi vượt qua Thái Lan với tỷ số 3-2 ở hai trận chung kết lượt đi, về.

Nguồn Vnexpress