PDA

View Full Version : [HN] Café Amazon - Khu rừng nhiệt đới



Đôi Mắt Mùa Đông
12-07-2009, 04:30 PM
Café Amazon - Khu rừng nhiệt đới

Địa chỉ: Số 107 B9 Tô Hiệu - Cầu Giấy - Hà Nội


“Không chỉ mong tất cả mọi người sống chan hòa với thiên nhiên, tôi còn muốn đem lại cho khách hàng của mình cảm giác như đang ở trong một khu rừng thực sự” Đó là tâm sự của anh Thắng – chủ quán café Amazon khi chúng tôi hỏi về ý tưởng thiết kế quán.

http://monngonhanoi.com/images/stories/amazon1.JPG

Tọa lạc tại số 107 B9 Tô Hiệu, con đường nhỏ với rất nhiều quán café, nhiều người còn gọi vui đây là “phố Café” tuy vậy café Amazon vẫn đông khách, vẫn nhộn nhịp, bất kể sáng trưa hay chiều tối. Không giống như vẻ bề ngoài trầm lắng của nhiều quá café cùng phố, café Amazon mang một phong cách hoàn toàn khác. Đó là một khu rừng nhiệt đới với cây cối um tùm, sinh động.

http://monngonhanoi.com/images/stories/amazon2.JPG

http://monngonhanoi.com/images/stories/amazon3.JPG

Tâm sự với “ông chủ”, chúng tôi được biết ý tưởng đặt tên và thiết kế phong cách quán của anh rất đơn giản nhưng lại chứa đựng một tình yêu lớn. Vốn là dân lâm nghiệp chính gốc, vì thế thứ gắn bó và cũng là tình yêu của anh chính là những cánh rừng. Cái tên Amazon – tên một khu rừng nhiệt đới được anh chọn đặt cho quán café của mình xuất phát từ đó. Giờ đây khi không còn gắn bó với rừng nhưng một thời lăn lộn đó đối với anh luôn là kỷ niệm đẹp và café Amazon chính là niềm vui, giúp anh gợi nhớ về một thời đã xa…

http://monngonhanoi.com/images/stories/amazon4.JPG

http://monngonhanoi.com/images/stories/amazon5.JPG

Nằm ngay sát công viên Nghĩa Đô, với hồ nước cùng cây xanh tỏa bóng, bản thân con phố Tô Hiệu đã khiến bất cứ ai đặt chân tới cũng đều cảm nhận thấy sự trong lành khác hẳn cái bụi bặm và ngột ngạt của thành phố. Tuy vậy, bước chân vào không gian của café Amazon cảm giác đó lại càng được nhân lên, tạo cho khách hàng sự thích thú như đang sống trong một khu rừng thực sự. Tất cả đều rất gần gũi với thiên nhiên, từ cách thiết kế, những bộ bàn ghế dọc vỉa hè cho đến sự bố trí của cây xanh ở khắp nơi.

http://monngonhanoi.com/images/stories/amazon6.JPG

Điểm nổi bật của Amazon là một mặt tiền khá lớn cùng vỉa hè rộng, thoáng đãng, thuận tiện để xe, kể cả ô tô. Với những bộ bàn ghế đơn giản, xếp san sát ngay trên vỉa hè, ngồi tại đây vừa nhâm nhi ly café, bạn vừa có thể đưa mắt nhìn ra đường với dòng người tấp nập. Phóng tầm mắt xa thêm một chút là khung cảnh yên bình của công viên Nghĩa Đô. Với café Amazon dường như cuộc sống luôn chuyển động nhịp nhàng. Tuy vậy, Amazon vẫn có những không gian sang trọng, không ồn ào xô bồ cho những ai cần không gian yên tĩnh cho tâm sự lứa đôi hay trao đổi công việc.

http://monngonhanoi.com/images/stories/amazon7.JPG

http://monngonhanoi.com/images/stories/amazon8.JPG

Điều làm tôi ấn tượng nhất khi đến với café Amazon lại là ở những chi tiết rất nhỏ nhưng chứa đựng sự tâm huyết của “ông chủ”, đó là những chiếc chậu cây cảnh hay rất nhiều chum vại được đặt ở những góc khác nhau. Không giống với những chiếc chậu cây cầu kì, văn hoa mà tôi được thấy rất nhiều, toàn bộ chậu cây của Amazon đều là cối đá. Đó là kết quả những chuyến đi của anh về tận những vùng quê để sưu tầm và tìm tòi. Để tìm được số lượng cối đá và chum vại đủ trang trí cho quán như hiện nay đã khó, công đoạn vận chuyển cũng phức tạp không kém bởi cối đá nặng, chum vại không khéo lại rất dễ vỡ. Nhưng chính sự tâm huyết cùng sở thích sưu tầm đã thúc giục anh không ngại khó khăn để giờ đây khách hàng khi đến với Amazon có điều kiện chiêm ngưỡng những vật dụng đơn sơ tưởng chừng chỉ có thể cất bước về những vùng quê hẻo lánh mới có dịp tận mắt chứng kiến. Chỉ là những chi tiết rất nhỏ, nhưng với anh đó là niềm đam mê và sự chăm chút nhằm đem lại sự khác biệt riêng cho café Amazon.

http://monngonhanoi.com/images/stories/amazon9.JPG

Những ly café thơm lừng, nghi ngút tỏa khói hay những cốc sinh tố mát lạnh cùng một không gian gần gũi, chắc chắn café Amazon sẽ đem lại cho bạn những cảm nhận mới, không dễ gì tìm thấy ở café Hà Nội.

Mời bạn hãy đến một lần để trải nghiệm và để tìm cho mình một không gian mới.

(st-MNHN)

Nhudadauyeu
12-07-2009, 04:43 PM
ui, quán rộng rai thoáng mát, ấn tượng, nhưng hơi xa chô em, có le em se đến thử 1lần xem sao

COCKOO
12-07-2009, 05:45 PM
Ơ hờ, giống cái quán vợ chồng mình hằng ngày ăn sáng.